Đời sống - Xã hội

Thời tiết ngày 9/10: Mưa to khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

07:19, 09/10/2023
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89 - 102 km/giờ), giật cấp 13, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam. Vị trí tâm bão vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 111 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Bão di chuyển với tốc độ khoảng 10 km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của bão số 4, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 13; biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ gần sáng ngày 10/10 vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2 - 3 m, vùng gần tâm bão sóng cao 3 - 5 m. Từ sáng 10/10, ở vịnh Bắc Bộ sóng cao 2 - 3 m.

Vị trí và đường đi của bão số 4. Ảnh: NCHMF
Vị trí và đường đi của bão số 4. Ảnh: NCHMF

Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Ngày và đêm 10/10, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh; sóng biển cao 2 - 3 m, vùng gần tâm bão sóng cao 4 - 6 m. Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2 - 3 m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Ngày và đêm 9/10 ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Đêm qua và sáng sớm ngày 9/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8/10 đến 3 giờ ngày 9/10 có nơi trên 70 mm như: Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) 72,2 mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 78,2 mm, Ea Sin (Đắk Lắk) 114 mm, Chư Prông (Gia Lai) 101,2 mm,…

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện